Yonhap đưa tin, theo báo cáo của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) ngày 11/2, Triều Tiên đã điều khoảng 500 nhân sự đến khu vực biên giới với Trung Quốc trong động thái mới ngất nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra trên lãnh thổ nước này.

Báo cáo trên cho hay, Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên gần đây đã điều những nhân viên nêu trên tham gia các hoạt động cách ly ở khu vực biên giới theo đề nghị của chính phủ.

Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm và địa điểm chính xác liên quan đợt điều động nhân sự này.

Bình Nhưỡng đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát 2019-nCoV bắt nguồn từ thành phỗ Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc và đang lan rộng trên thế giới.

Hiện Triều Tiên chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm 2019-nCoV./.