Triển lãm giới thiệu tới người xem gần 600 bản sách về biển, hải đảo Việt Nam nói chung, về Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng; 20 bức ảnh về cuộc sống lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo do thư viện tỉnh Khánh Hòa cung cấp; trên 500 bài báo đăng trên 300 số báo viết về những hành vi vi phạm của nước ngoài trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; 54 bản đồ từ thế kỷ XVI - XX của Việt Nam, của các nước phương Tây; 4 quyển Atlat xuất bản tại Trung Quốc đều ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên cạnh đó là ảnh, tranh cổ động tuyên truyền về biển, hải đảo Việt Nam.

Tại Triển lãm, còn diễn ra hoạt động nói chuyện chuyên đề: "Biển, hải đảo Việt Nam và chủ quyền quốc gia dân tộc" do báo cáo viên của Cục kỹ thuật Hải quân truyền đạt; chiếu các phim tư liệu về chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên và Cục kỹ thuật Hải quân cung cấp.

Triển lãm góp phần tuyên truyền sâu rộng tới đến cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc Đại học Thái Nguyên và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 16 - 23/11/2016 tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.