Nhân dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2017); 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017); 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017), chiều 18/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân khai mạc triển lãm chuyên đề "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

trien lam chuyen de ban hung ca dien bien phu tren khong
Sơ đồ chiến dịch phòng không Hà Nội- Hải Phòng từ 18-29/12/1972.

Với 4 nội dung: phần mở đầu, cuộc đụng đầu lịch sử, bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không và âm vang bài ca chiến thắng, triển lãm đã phản ánh chủ trương, quyết tâm chiến lược của Đảng đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc cũng như tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân ta.

Tại triển lãm, nhiều tư liệu, hình ảnh quý được đưa ra giới thiệu tới công chúng như: hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân báo cáo phương án tác chiến đánh máy bay B52 của Mỹ năm 1972; Nội các của Tổng thống Mỹ Nixon bàn kế hoạch sử dụng máy bay ném bom chiến lược B 52 đánh vào Hà Nội- Hải Phòng năm 1972; tài liệu cách đánh B52; chiếc Micro Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng phát sóng sau 9 phút tạm ngừng do B52 của Mỹ đánh phá ngày 19/12/1972; nhóm hiện vật của chiếc máy bay B52G chiếc máy bay đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 bắn rơi đêm 18/12/1972...; xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh độc lập ngày 30/4/1975...

Là một trong những người đã tham gia trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, khi xem lại những hình ảnh, hiện vật về trận đánh năm xưa, ông Trần Ngọc Lam, nguyên xã đội trưởng của đơn vị Pháo Phòng không dân quân Mễ Trì, Hà Nội xúc động: “Sự kiện này cách đây 45 năm rồi, giờ tới triển lãm này nhìn thấy các hiện vật đã quá thân quen với cuộc chiến ngày xưa, tôi thật sự xúc động và nhớ lại các đồng đội”.

trien lam chuyen de ban hung ca dien bien phu tren khong
Động cơ máy bay B52.D Mỹ sử dụng ném bom thủ đô Hà Nội bị Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 bắn rơi tại khhu vực hồ Hữu Tiệp, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, 27/12/1972.

Với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, triển lãm đã khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng, ý nghĩa to lớn và giá trị lịch sử của chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đây cũng là sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn và sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng liệt sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tham dự triển lãm, Anh hùng Phạm Tuân chia sẻ: “Riêng tôi khi xem lại những hiện vật, những trận mà mình đã tham gia trong cuộc chiến tranh thì cảm thấy rất bồi hồi, xúc động và thấy rằng những chiến công của quân và dân ta là cực kỳ oanh liệt, cực kỳ là lớn lao và rất may mắn là mình được tham gia trong đó.

Tôi luôn luôn suy nghĩ rằng có những trưng bày triển lãm như thế này để các thế hệ trẻ ngày nay nhìn nhận đánh giá và học tập được những gì mà các thế hệ trước đã làm, để các thế hệ sau này tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đó”./.