trien khai ke hoach to chuc chao co va sinh hoat chinh tri duoi co
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Trung

Tại hội nghị, các đơn vị thí điểm đã được thông báo về kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện sinh hoạt dưới cờ. Theo đó, thời gian tổ chức sẽ diễn ra vào sáng thứ hai đầu tiên của tháng, nội dung sinh hoạt dưới cờ đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: tình hình trong nước, địa phương và đơn vị trong tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng tới; định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị…Địa điểm sinh hoạt chính trị dưới cờ sẽ được tổ chức tại sân trụ sở cơ quan, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia thảo luận, đề xuất một số ý kiến, kiến nghị tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Ban Tuyên giáo cần cung cấp thông tin trong nước và tỉnh để các đơn vị thống nhất về nội dung sinh hoạt; về cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức sinh hoạt dưới cờ…

Chào cờ là nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu tổ quốc và niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. Thông qua hoạt động này, sẽ góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hoá công sở”. Với ý nghĩa thiết thực đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị được chọn thí điểm tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ cần bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu theo Kế hoạch số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề nghị các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất để việc tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được tiến hành thuận lợi…

Theo kế hoạch việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ sẽ được thực hiện thí điểm trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 9/1/2017 và tiến hành chính thức trên phạm vi toàn tỉnh vào thứ hai đầu tiên của tháng 4/2017./.