trien khai ke hoach ngay hoi van hoa cac lang nghe huyen phu luong
Múa Tắc xình của dân tộc Sán Chay huyện Phú Lương. Ảnh: Bá Hoàng

Huyện Phú Lương hiện có 37 làng nghề, tập trung chủ yếu là các làng nghề chè, bánh chưng, mây tre đan...Ngày hội Văn hóa các làng nghề năm 2018 sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh các làng nghề, đồng thời xây dựng và khẳng định thương hiệu các làng nghề. Điểm nhấn nổi bật tại Ngày hội văn hóa năm nay là hoạt động “Công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội cầu mùa”.

Bên cạnh đó, Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, xây dựng làng nghề điểm và văn hóa đặc trưng các làng nghề, qua đó liên kết đẩy mạnh, phát triển du lịch làng nghề gắn với bản sắc văn hóa.../.