Câu chuyện bi tráng của các Anh hùng liệt sĩ Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã được Đảng, Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Sự tri ân vẫn luôn được thế hệ sau tiếp nối khi tại địa danh diễn ra sự kiện lịch sử này, một công trình ý nghĩa đã được tỉnh Thái Nguyên xây dựng để người đời mãi nhắc nhớ, khắc ghi.

Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa nhằm tri ân những hy sinh to lớn của các Thanh niên xung phong 915, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Phóng viên Thainguyentv.vn ghi lại những ý kiến, tình cảm của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay xây dựng, cũng như tâm nguyện các cựu TNXP và nhân dân về công trình hết sức ý nghĩa này.