tren 7300 nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 da ps
Trong số công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 toàn tỉnh Thái Nguyên, có cả hợp đồng lao động xác định và mùa vụ

Trong đó hợp đồng không xác định thời hạn là trên 2000 người; hợp đồng lao động xác định đủ thời hạn từ 1 năm đến 36 tháng là trên 2700 người, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng là gần 2500 người. Trong số 7300 người bị nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có 2500 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng, gần 800 người nghỉ việc không hưởng lương; trên 4000 người ngừng việc có hưởng lương và 36 người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Để đảm bảo thực hiện chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, những đối tượng này đang tiếp tục được rà soát, thống kê, lập danh sách để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên việc rà soát, xác minh thực hiện hỗ trợ với những người lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc những không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng còn gặp nhiều khó khăn.