tren 58700 ho nong dan dat danh hieu san xuat kinh doanh gioi cac cap
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm, các cấp Hội đã kết nạp mới hơn 6.600 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 157.000. Kết quả, đến nay, toàn tỉnh có hơn 58.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; phối hợp mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho trên 6.000 hội viên; dạy nghề cho 2.600 hội viên, nông dân; xây dựng được gần 80 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn...

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đề ra một số chỉ tiêu như: đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, phấn đấu kết nạp mới 5.500 hội viên; tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho 4.000 cán bộ Hội các cấp; phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng trưởng 2 tỷ đồng; phối hợp tổ chức dạy nghề cho khoảng 1.600 hội viên, nông dân…

Nhân dịp này, 10 tập thể và 13 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 56 tập thể, 42 cá nhân nhận Bằng khen của Hội Nông tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016. Hội Nông tỉnh cũng đã trao 12 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp ngành lần thứ VIII, năm 2015 - 2016./.