Ngày 16/4, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM chia sẻ thông tin về một trường hợp mắc bệnh hiếm được các bác sĩ phát hiện. Bệnh nhi là bé trai G.B. (3 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM) được gia đình chuyển đến trong tình trạng nôn ói kéo dài, bụng có biểu hiện căng cứng, đau.

tre non oi keo dai coi chung mac benh nguy hiem

Mắc bệnh lý hiếm gặp, bệnh nhi đã may mắn được bác sĩ phẫu thuật cứu sống

Khai thác bệnh sử ghi nhận, suốt 1 năm qua mỗi lần ăn vào chỉ cần xuất hiện cơn ho, bé sẽ ói hết những gì vừa nạp vào cơ thể. Tình trạng trên kéo dài nhưng đi thăm khám nhiều nơi không phát hiện ra bệnh. Gần đây, khi bé bập bẹ biết nói, biết thể hiện cảm xúc, gia đình phát hiện bé hay than đau vùng bụng, sờ vào thấy căng cứng nên chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

BS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa Siêu âm, cho biết: “Qua kiểm tra ghi nhận, bé bị hẹp một đoạn mạch máu nuôi lá lách. Do không có đường lưu thông, máu bị ùn ứ nên tìm đường thoát ra ở các mạch máu khác dẫn đến tình trạng mạch máu bị giãn nở”.

Theo nhận định của BS Hữu Chí, nếu không được giải phóng vị trí tắc, chỉ vài tháng nữa, những mạch máu bị căng cứng, lách sưng to sẽ bị vỡ. Bé có thể ói ra máu, đi tiêu ra máu, nguy cơ tử vong cao.

Thông tin chuyên môn từ BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, đây là trường hợp bệnh rất hiếm có tên gọi "tăng áp lực tĩnh mạch cửa khu trú do hẹp tắc tĩnh mạch lách" được y văn thế giới ghi nhận.

Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn trên, các bác sĩ quyết định tái thông vị trí tắc cho bé bằng 1 đoạn mạch máu dài khoảng 10cm lấy từ cổ chuyển xuống làm "cầu vượt" bắc qua vị trí mạch máu bị tắc nhằm tái thông mạch.

Sau 4 giờ phẫu thuật, ê kíp “bắc cầu” mạch máu thành công cho bệnh nhi. Hình ảnh kiểm tra sau cuộc mổ ghi nhận lượng máu được dẫn lưu qua khá tốt, các mạch máu không còn dấu hiệu giãn nở, lá lách của bé bắt đầu xẹp xuống. Bệnh nhi ăn uống cũng ngon miệng hơn, không còn bị ho, ói như trước.