trao doi ve chinh sach du an trien khai tai vung dong bao dan toc thieu so
Toàn cảnh buổi làm việc

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm gần đây, công tác dân tộc của tỉnh luôn được quan tâm, với 16 chương trình, chính sách dân tộc được thực hiện, trong đó nhiều chương trình chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Đề án 2037 về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc Mông...; Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo trong 124 xã vùng dân tộc giảm qua các năm chiếm khoảng 16%…Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, hai nước Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục quan tâm thu hút mở rộng đầu tư phát triển, gắn kết chặt chẽ hơn ngoại giao và kinh tế giữa các nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu lãnh đạo các nước đã đánh giá cao về sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, đặc biệt ấn tượng trước những dự án lớn của tỉnh, thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch của Thái Nguyên. Đại biểu lãnh đạo hai nước cũng mong muốn, thông qua buổi làm việc và trao đổi về các chế độ chính sách sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và thực hiện các chế độ chính sách dân tộc giữa các nước, và bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều chương trình, dự án hợp tác của Lào và Thái Lan sẽ được triển khai tại Thái Nguyên.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các nước đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các chế độ chính sách dân tộc của các nước như: chính sách phát triển đồng bào dân tộc thiểu số miền núi dựa theo học thuyết Kinh tế vừa đủ của Nhà vua Thái Lan; làm rõ về một số chính sách phát triển đồng bào dân tộc của tỉnh Thái Nguyên; tìm hiểu chính sách đặc thù của địa phương về đồng bào dân tộc thiểu số; việc thu hút chương trình hỗ trợ từ nước ngoài…Nhân dịp này, đoàn đại biểu hai nước cũng đã tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương Quốc Thái Lan đã đến thăm quan tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam./.