Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 19h30 ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết) tại cầu Ông Đá (đoạn qua khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

tranh nhau qua cau xe khach bi hat vang xuong nuoc
tranh nhau qua cau xe khach bi hat vang xuong nuoc
Tranh nhau qua cầu hẹp, chiếc xe khách bị hất văng xuống nước.

Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe 16 chỗ mang biển số 92H-2126 đang di chuyển trên đường từ thị xã Điện Bàn đi Hội An ngang qua cầu Ông Đá thì xảy ra chen lấn với chiếc xe khách 45 chỗ di chuyển chiều ngược lại. Kết quả, chiếc xe 16 chỗ bị ép sát vào thành cầu lung lay rồi văng xuống nước.

tranh nhau qua cau xe khach bi hat vang xuong nuoc
Xe khách đang được cẩu lên

Ông Võ Nghĩa - một nhân chứng của vụ việc - cho biết, sau khi va chạm với xe khách đi ngược chiều, tài xế xe khách 16 chỗ thấy bị ép sát nên đã cho xe tấp vào thành cầu rồi xe bỗng lắc lư, rơi xuống nước. Khi thấy xe sắp rơi, tài xế đã nhanh chân đẩy cửa xe nhảy ra ngoài nên thoát nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hất văng nằm nghiêng dưới nước, kính và cửa xe bị hư hại. Tài xế đã gọi một chiếc xe cẩu để nâng xe lên. Vì là nơi đông người qua lại nên trong quá trình cầu xe gây nên ùn tắc, người dân phải ra giúp thông xe hộ.

Đến 22h30 cùng ngày, chiếc xe khách đã được đưa ra khỏi nước.