Lãnh đạo tỉnh lưu ý, tránh tình trạng xã đạt chuẩn rồi thì hài lòng, chững lại, không giữ vững các tiêu chí.

Khởi sắc các xã hoàn thành 19 tiêu chí

Hiện trên địa bàn Phú Yên có 5 xã đã cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí, dự kiến tổ chức xét công nhận vào quý I/2018 là xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa), Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh), An Chấn (huyện Tuy An), Xuân Phước, Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân).

tranh chuyen dat chuan roi chung lai
Xã Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa) chờ UBND tỉnh xét đạt chuẩn vào quý I/2018

Tại huyện miền núi Đồng Xuân có 2 xã là Xuân Phước, Xuân Quang 3 chờ ngày đăng quang. Đi trên quốc lộ 19C, đoạn qua 2 xã này, khung cảnh khá nhộn nhịp, phản ánh nhịp độ phát triển kinh tế nơi đây. Chợ Phước Lộc (xã Xuân Quang 3), nằm cạnh quốc lộ 19C, thuận tiện cho mọi hoạt động giao lưu buôn bán. Trong thời gian xây dựng NTM, chợ được đầu tư mở rộng phục vụ nhu cầu mua bán của người dân quanh vùng.

Đi về các thôn Phước Nhuận, Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3), đường bê tông liên thôn, liên xóm khang trang làm “sáng sủa” bộ mặt làng quê. Con đường liên thôn từ đội 7, thôn Phước Lộc đi đội 4, thôn Phước Nhuận được san ủi, lu nền phẳng phiu, thoáng đãng. Đường rộng 4m, dài 1.600m có được nhờ 38 hộ dân trong vùng hiến đất.

Hay con đường xóm Hóc Son, thôn Thạnh Đức dài 500m, rộng 4m, đã được bê tông hóa khang trang. Xóm Hóc Son có 20 ngôi nhà, trước khi làm đường bê tông, phân nửa gia đình hằng ngày phải sử dụng bờ ruộng để ra đường lớn. Giờ cảnh đó đã hết.

Ông Lâm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3, cho hay xã thực hiện chất lượng từng tiêu chí một, không chạy theo thành tích. Sau khi đạt chuẩn, xã sẽ quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn đến.

Để hoàn thành 19 tiêu chí, xã Xuân Phước gấp rút hoàn thành tiêu chí “nặng ký” nhất, đó là trường học. Xã có 4 trường nhưng chỉ có Trường tiểu học Xuân Phước số 1 đạt chuẩn quốc gia. Để đạt tiêu chí này, UBND xã Xuân Phước kiến nghị các ngành hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường tiểu học Xuân Phước số 2 và Trường THCS Nguyễn Hào Sự đạt chuẩn quốc gia với gần 6 tỉ đồng.

Quyết tâm giữ vững, nâng chất tiêu chí

Xã An Chấn (huyện Tuy An) đạt 19 tiêu chí NTM. Hiện tại 5/5 thôn của xã có nhà văn hóa khang trang, đường bê tông đi lại thuận lợi. Trước đó, giữa năm 2017, xã An Chấn đạt 15/19 tiêu chí. Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, An Chấn là một trong hai xã (An Chấn, An Dân) của huyện đăng ký xã đạt chuẩn năm 2017.

tranh chuyen dat chuan roi chung lai
Xã An Chấn (Tuy An) cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM

Thời gian qua, xã đã tích cực hoàn thiện các tiêu chí “còn nợ” nhằm đạt mục tiêu đề ra. Sau khi đạt chuẩn NTM, huyện đề nghị xã đẩy mạnh huy động và đa dạng hóa các dự án hỗ trợ có mục tiêu, tăng cường các hình thức xã hội hóa để thu hút đầu tư vào thực hiện chương trình tiếp tục nâng cao và giữ vững các tiêu chí.

Hiện xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) cũng đã hoàn thành 19 tiêu chí. Gần đây, xã “tăng tốc” hoàn thành 3 tiêu chí chưa đạt, đồng thời giữ vững các tiêu chí đã đạt. Trước đó, từ năm 2011 đến giữa năm 2017, xã huy động hơn 27 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó tiêu chí giao thông trên 16 tỉ đồng, cơ sở vật chất văn hóa 3,5 tỉ đồng, thủy lợi 970 triệu đồng...

Đối với đề án bê tông hóa giao thông nông thôn, đến nay xã đã bê tông hóa trên 17,8km đường, với vốn đầu tư trên 11,7 tỉ đồng. Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa Lê Tấn Thảo cho biết: Hoàn thành 19 tiêu chí, hiện xã Hòa Hiệp Nam phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra diện mạo mới khu vực nông thôn. Thời gian đến, xã có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt chuẩn.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Phú Yên cho biết năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn lên 47 xã. Sắp tới, các xã chủ động rà soát, có giải pháp giữ vững 19 tiêu chí, hướng đến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã NTM kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn từ 2018 – 2020. Tránh tình trạng xã đã được công nhận rồi thì hài lòng, một số xã đã đạt có dấu hiệu chững lại, không giữ vững các tiêu chí.