tram vu tru thien cung 1 cua trung quoc roi xuong thai binh duong
Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất

Trạm vũ trụ này đã rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất vào lúc 0h15 giờ GMT ngày 2-4 trên vùng biển phía Nam Thái Bình Dương và phần lớn đã bị đốt cháy khi trở lại bầu khí quyển, hãng Tân Hoa xã cho hay.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cũng xác nhận trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất.

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 dài 10,4m với trọng lượng 8,5 tấn đã được phóng lên không gian vào năm 2011 trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc.

Vào năm 2016, Trung Quốc xác nhận nước này mất liên lạc với Thiên Cung-1 và không thể kiểm soát đường đi của nó.

Vào tháng 12-2017, Trung Quốc dự đoán Thiên Cung-1 sẽ rơi xuống Trái đất vào cuối tháng 3-2018.

Trong suốt thời gian tồn tại của Thiên Cung-1, Trung Quốc đã tiến hành hai sứ mệnh Thần Châu có người lái lên trạm không gian này, lần lượt vào các năm 2012 và 2013.