Theo Ban chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM về Chương trình xây dựng NTM, đánh giá theo bộ tiêu chí đặc thù vùng thôn thành phố (giai đoạn 2016 - 2020), tính đến tháng 11.2018, số tiêu chí bình quân mà các xã trên địa bàn thành phố đã đạt là 14,9/19 tiêu chí. Ước đến cuối năm 2018, TP.HCM đạt 15,2/19 tiêu chí.

Và căn cứ theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM (giai đoạn 2016 – 2020), số tiêu chí đạt bình quân của các xã ở TP.HCM đến tháng 11.2018 là 16,6/19 tiêu chí.

Đi vào thực chất

Theo ông Thái Quốc Dân - Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM TP.HCM, về cơ bản, thành phố đã kịp thời ban hành đầy đủ các cơ chế chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn nâng chất các tiêu chí (2016 – 2020). Các huyện ủy, đảng ủy xã đã đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào nội dung nghị quyết cũng như kế hoạch thực hiện hàng năm, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng tổ chức thuộc hệ thống chính trị của địa phương.

tphcm khong no dong nong thon moi len ngoi
Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở huyện Cần Giờ. Ảnh: T.Đ

Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, công tác đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh quan tâm đầu tư thực hiện, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi khá rõ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và dân sinh. Cụ thể, hệ thống giao thông cơ bản đã kết nối giao thương giữa các địa phương, giữa thành thị và nông thôn, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng. 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; trường học cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn vùng nông thôn.

Đời sống vật chất, văn hóa của dân cư nông thôn được nâng lên, người dân được tiếp cận và được phục vụ tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn đang dần được thu hẹp.

Tại thành phố đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, như: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà màng, trồng hoa lan – cây kiểng sử dụng giàn phun tự động, trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh, hữu cơ,... đã giúp thu nhập của người dân vùng nông thôn thành phố ngày càng tăng. Hiện, thu nhập bình quân đạt 49,18 triệu đồng/người/năm; tăng 23,8% so với năm 2015 (39,72 triệu đồng).

Vừa qua, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát cho rằng, có những năm thành phố đi đầu về xây dựng NTM. “Dù hiện chưa huyện nào đạt chuẩn (theo tiêu chí nâng cao giai đoạn 2), nhưng tôi hiểu thành phố chú trọng đi vào thực chất” - ông Phát nhận định.

Quyết tâm nâng chất

Ông Thái Quốc Dân cho rằng, từ nay đến 2020, thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu nâng chất tiêu chí NTM. Về tiêu chí quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ có hướng dẫn cụ thể và thẩm định các nội dung quy định theo quy hoạch được duyệt; phối hợp, hướng dẫn các huyện hoàn thành xây dựng đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn điển hình gắn với nhà mẫu nông thôn tạo cảnh quan môi trường xanh–sạch–đẹp tại 6 xã điểm đợt đầu và mỗi huyện hoàn thành chương trình chỉnh trang nâng cấp khu dân cư hiện có...

Trong khi đó, để nâng cao tiêu chí thu nhập, thành phố sẽ nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất, tuyên truyền vận động người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp (giai đoạn 2018-2020), trong đó tập trung chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, hoa cây kiểng,..; chuyển đổi đất muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản góp phần nâng cao thu nhập cho hộ dân…

Không có nợ đọng

TP.HCM không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Lý do: Chương trình xây dựng NTM là chương trình trọng điểm nên thành phố luôn quan tâm, ưu tiên đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn thực hiện. Mặt khác, chủ trương thực hiện cơ chế phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NTM theo tiến độ thực hiện dự án, công trình trên hệ thống TABMIS đối với từng xã trên địa bàn 5 huyện, nên việc quản lý nguồn vốn luôn được đảm bảo bám sát theo tiến độ thực hiện của từng dự án, công trình./.