Phát biểu trước khi bước vào cuộc gặp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, nước Mỹ chắc chắn sẽ điều thêm quân, song phải trong trường hợp thực sự cần đến.

tong thong trump khong can thiet phai dieu them quan toi trung dong
Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan. Ảnh: Getty.

Trước đó cùng ngày, các quan chức Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc sẽ trình Nhà Trắng kế hoạch điều thêm tới 10.000 binh sĩ Mỹ đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan cũng xác nhận, chính quyền nước này dự định triển khai quân nhằm bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại Trung Đông, song phủ nhận thông tin tiến trình tăng quân đã bắt đầu.

Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Phía Iran cho rằng Mỹ đang kích động “chiến tranh tâm lý” đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ có hành động khiêu khích./.