Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác nhận, một chiếc trực thăng quân sự nước này đã bị bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ tấn công khủng bố tại thành phố Afrin, Syria, khiến cho 2 phi công thiệt mạng.

Tổng thống Erdogan cho biết, chiếc trực thăng bị bắn hạ thuộc loại T129 ATAK và vụ việc đang được điều tra làm rõ.

tong thong tho nhi ky xac nhan truc thang bi ban ha tai syria
Trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh gần biên giới Syria.

Trong khi đó, trên trang mạng truyền thông của Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), Syria- lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ đang coi là khủng bố, đã đăng tải đoạn băng hình bắn hạ chiếc trực thăng này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nước này có thể mất 1 chiếc trực thăng, song “cái giá phải trả” của lực lượng khủng bố sẽ “đắt” hơn nhiều lần.

Từ ngày 20/1 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch quân sự mang tên “Nhành Ô-liu” nhằm chống lại lực lượng vũ trang người Kurd tại khu vực Afrin, Syria.

Nhiều khả năng chiến dịch này sẽ còn được mở rộng ra khu vực Manbij – nơi lực lượng Mỹ cũng đang đồn trú, làm dấy lên lo ngại về những “va chạm” quân sự trực tiếp giữa 2 nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.