Hôm 1/6 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc phiến loạn ở đảo Mindanao (miền nam Philippines) trong đó có thành phố Marawi, không phải là “tác phẩm” của nhóm Hồi giáo Maute mà thuần túy là do IS tiến hành.

tong thong philippines khang dinh bao loan o marawi la do is gay ra

Tổng thống Duterte tại lễ tang các quân nhân Philippines tử trận trong các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo. Ảnh: Dinh Tổng thống Philippines.

Tổng thống Duterte từ trước đó rất lâu đã cảnh báo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ xâm nhập đảo quốc Philippines.

Ông Duterte nói rằng các chiến binh Hồi giáo cực đoan bị đánh bật khỏi lãnh thổ Iraq và Syria ở Trung Đông đang tìm kiếm một căn cứ địa mới và việc bao vây thành phố Marawi đã nằm trong kế hoạch của chúng từ lâu.

Tổng thống Philippines cũng tái khẳng định rằng các phần tử cực đoan ở miền nam nước này đang nhận tiền từ việc buôn lậu ma túy và nhóm Hồi giáo Maute cũng dính đến buôn lậu thứ hàng đặc biệt này.

Bạo lực bùng phát ở Marawi từ ngày 23/5 khi quân đội Philippines định bắt thủ lĩnh Isnilon Hapilon của nhóm Hồi giáo khét tiếng Abu Sayyaf – nhóm chuyên bắt cóc, tống tiền và chặt đầu con tin.

Gã Hapilon nói được tiếng Arab và đã thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông. Y đã có nhiều nỗ lực thống nhất các lực lượng Hồi giáo thân IS, trong đó có Abu Sayyaf và Maute.

Ban đầu quân đội Philippines tuyên bố chỉ cần vài ngày là sẽ giải phóng xong Marawi, nhưng cuộc chiến tại đây đã kéo dài dai dẳng từ hôm 23/5 cho tới tận hiện nay, với nhiều thương vong cho cả hai bên và dân thường./.