tong thong my donald trump cam ket bao ve my va cac dong minh
Tổng thống Moon Jae-in (phải) và Tổng thống Donald Trump tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, ông Trump đã đưa ra thông điệp cứng rắn với Triều Tiên rằng Washington sẽ "không bị đe dọa," đồng thời hối thúc các nước trên thế giới chung sức cô lập Bình Nhưỡng bằng cách từ chối "bất cứ sự hỗ trợ, cung cấp hoặc chấp thuận" nào.

Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép các thành phố của Mỹ bị đe dọa hủy diệt... Thế giới không thể khoan dung cho sự uy hiếp của một chế độ dọa dẫm tàn phá bằng hạt nhân."

Cũng tại bài phát biểu, ông Trump cũng cho rằng "chúng ta chờ đợi càng lâu thì mối nguy hiểm càng lớn hơn, và càng ít có các lựa chọn hơn."

Theo ông Trump, chế độ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tìm kiếm xung đột ở bên ngoài nhằm "lái" sự chú ý ra khỏi thất bại hoàn toàn ở trong nước./.