Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm qua (8/1) cho biết, Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về tình hình mới tại Syria.

tong thong my dien dam voi tong thong phap ve van de syria
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron đã điện đàm về Syria. Ảnh: Daily Express.

Theo thông tin trên, hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi về vấn đề tiếp tục phối hợp và hợp tác hai nước trong cuộc chiến hướng tới tiêu diệt hoàn toàn lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cũng như những vấn đề liên quan khác khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Syria.

Trước đó, ngày 19/12/2018, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ rút quân khỏi Syria trong vòng 90 ngày sau khi đã hoàn tất các chiến dịch tiêu diệt các tay súng IS tại nước này.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích chính trị, mặc dù tuyên bố kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Trung Đông trên của Mỹ là không đổi, song, khả năng sẽ có những điều chỉnh trong bối cảnh và tình hình mới. Bằng chứng là hôm 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, kế hoạch rút quân hoàn toàn của Mỹ khỏi Syria là không đổi song hãy khoan nói về thời gian cụ thể./.