Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Netanyahu nhận được sự ủng hộ đa số tại Quốc hội sau cuộc bầu cử hôm 9/4 vừa qua.

tong thong israel trao quyen cho ong netanyahu thanh lap chinh phu moi
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi chính thức chỉ định ông Netanyahu, Tổng thống Rivlin cũng kêu gọi xoa dịu tình trạng chia rẽ xã hội sau những chỉ trích lẫn nhau giữa các đảng phái trước thềm bầu cử. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit tuyên bố sẽ khởi kiện Thủ tướng Netanyahu trong 3 vụ tham nhũng. Ông Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Các cuộc đàm phán về thành lập liên minh sẽ bắt đầu từ ngày 18/4 và ông Netanyahu sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ, với khả năng gia hạn thêm 2 tuần. Nếu thành công, vào tháng 7 tới, ông sẽ trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel./.