Ông Donald Trump cáo buộc Trung Quốc và Mexico đã lấy đi nhiều việc làm của người dân Mỹ và nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục sự mất cân bằng thương mại với hai nước này.

tong thong donald trump chi trich su mat can bang thuong mai cua my

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này đã được Tổng thống Trump đưa ra ngày 23/2 trong cuộc gặp với các giám đốc điều hành của các nhà sản xuất lớn của Mỹ tại Nhà Trắng.

Theo ông Trump, 70.000 nhà máy tại Mỹ đã phải đóng cửa kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, hiện Mỹ không có những thỏa thuận thương mại tốt. Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc và Mexico.

Ông Trump đồng thời đề cập tới sự tăng giá của đồng đôla cũng như sự vận động của tỷ giá hối đoái, kêu gọi các nước cần cạnh tranh một cách công bằng.

Tổng thống Mỹ cũng khen ngợi các công ty đã tuyên bố những kế hoạch tạo việc làm cũng như đầu tư tại Mỹ như Tập đoàn viễn thông của Nhật Bản Softbank với dự kiến sẽ đầu tư 50 tỷ USD.

Trong một động thái đáp trả, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cùng ngày cho biết, nước này sẽ xem xét "kế hạch B", đánh thuế vào hàng hóa Mỹ nếu các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại mới cho hai bên thất bại.

Tuy nhiên, ông Guajardo cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với cả Mỹ và Canada sẽ bắt đầu vào mùa hè này và kết thúc vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất mà Mỹ đã ký kết, đồng thời cam kết sẽ tái đàm phán hoặc xóa bỏ hiệp định này.

NAFTA đã trở thành nền tảng trong mọi chính sách kinh tế của Mexico. Hàng hóa xuất khẩu của Mexico được hưởng lợi nhiều từ hiệp định này với mức thuế ưu đãi.

Mỹ hiện là đối tác thương mại số 1 của Mexico, với kim ngạch trao đổi thương mại bình quân hàng năm trên 530 tỷ USD. Hơn 81% xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ và ngược lại, 46% nhập khẩu cũng từ quốc gia láng giềng phía Bắc.

Trong một động thái tương tự với Mexico, Canada cho biết. sẵn sàng tiến hành các cuộc gặp với Mỹ để thảo luận việc xem xét lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Theo Bộ trưởng Thương mại Canada Francois-Philippe Champagne, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẵn sàng ngồi xuống bàn đối thoại với Mỹ. Hiệp định NAFTA đã từng được sửa đổi và các bên cũng đang xem xét một số vấn đề để đưa vào Hiệp định này, trong đó có Thương mại điện tử.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Canada Champagne khẳng định, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức với các bên liên quan để khởi động tiến trình đàm phán lại Hiệp định này./.