Chiều 22/5, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp Đoàn Quốc vụ khanh, Bộ Quốc phòng Campuchia, do Đại tướng Phuông Si-phan, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Quốc phòng, kiêm Trưởng Ban Tuyển sinh và Đào tạo Bộ Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn.

tong tham muu truong tiep dai tuong phuong si phan
Quang cảnh buổi tiếp
tong tham muu truong tiep dai tuong phuong si phan
Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Phuông Si-phan.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hiện nay quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng, an ninh… Hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã góp phần tăng cường sức mạnh quân sự, xây dựng quân đội mỗi nước ngày càng chính quy, hiện đại, giữ vững an ninh, chính trị, ổn định kinh tế xã hội mỗi nước.

Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị, trên cơ sở kết quả làm việc giữa Đoàn Campuchia với Cục Nhà trưởng/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam lần này, trong thời gian tới, các cơ quan cần phải phối hợp giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển sinh và đào tạo học viên quân sự và tập huấn cán bộ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

tong tham muu truong tiep dai tuong phuong si phan
Trung tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Phuông Si-phan chụp ảnh cùng các đại biểu.

Đại tướng Phuông Si-phan cảm ơn Trung tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, mong rằng, thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội hai nước nói chung, giữa Cơ quan phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo của hai quân đội nói riêng./.