tong ket thuc hien nghi quyet trung uong 3 khoa viii ve cong tac can bo

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; chấp hành đúng quan điểm nguyên tắc, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác cán bộ; chủ động triển khai toàn diện các nội dung công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ Cơ quan TCCT thường xuyên được kiện toàn cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và những năm tiếp theo. Cụ thể, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 99,75%, trong đó sau đạt học đạt 16,12%; tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ cán bộ đạt 92,87%; cán bộ qua chiến đấu, phục vụ chiến đấu còn 6,05% (giảm 34,99% so với năm 1998).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những ưu điểm trong công tác cán bộ của Đảng ủy Cơ quan TCCT thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp trong thời gian tới như: Thiện hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết đủ số lượng cán bộ cho những chức danh còn thiếu, nhất là những chuyên ngành hẹp; thực hiện có nền nếp việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ...