Năm 2017, Ủy ban MTTQ cùng các thành viên Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của tỉnh về công tác giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với trên 74.600 suất quà, tổng trị giá gần 28 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội và gây dựng Quỹ Vì người nghèo toàn tỉnh đã huy động được trên 115 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2018, đã xây dựng kế hoạch phân bổ Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh để hỗ trợ xây dựng 30 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 với trên 86.000 suất quà trị giá trên 40 tỷ đồng…

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Quỹ Vì người nghèo các cấp, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các thành viên trong Ban vận động quỹ Vì người nghèo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích ủng hộ quỹ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đại phương tập trung vào đợt cao điểm Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/5/2018) và Hưởng ứng Tháng Cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11/2018).