tong ket cong tac phong chong aids va phong chong te nan ma tuy mai dam

Theo báo cáo đánh giá năm 2017, tình trạng sử dụng ma túy trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp, tính đến hết ngày 15/11, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là trên 220.500 người, tăng 11.800 người so với năm 2016, số người sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp gia tăng, 58 địa phương có người nghiện tăng. Hoạt động mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp, các lực lượng đã phát hiện, điều tra, bắt giữ trên 22.300 vụ, 34.400 đối tượng về ma túy, tình trạng lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh gửi hàng qua đường bưu điện, hàng không, đường biển để vận chuyển ma túy có dấu hiệu gia tăng. Theo thống kê, số người bán dâm trong cả nước là hơn 13.000 người; tệ nạn mại dâm hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm soát, môi giới mại dâm thông qua mạng internet ngày một gia tăng. Đối với tỉnh Thái Nguyên cũng đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tỉnh Thái Nguyên theo thống kê có trên 5.200 người nghiện ma túy có hồ sơ, giảm 134 người so với năm 2016. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm về tội phạm ma túy, thu giữ trên 126 bánh heroin, 11.800 gam ma túy tổng hợp, tổ chức cai nghiệm được gần 1.500 lượt người nghiện, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 21 cơ sở cho trên 2.400 người.Trong năm, các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành Trung Ương và địa phương trong công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải quyết liệt và đồng bộ hơn trong công tác phối hợp, đổi mới công tác cai nghiện, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống ma tuý mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ nhiểm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020.