tong cuc chinh tri kiem tra hoat dong ctd ctct lu doan 229

Thiếu tướng Lê Đức Mạnh, Phó cục trưởng Cục cán bộ, Tổng cục Chính trị chủ trì buổi kiểm tra.

Qua nghe Đảng ủy, chỉ huy đơn vị báo cáo về hoạt động CTĐ, CTCT và kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại các cơ quan, phân đội, Đoàn kiểm tra đánh giá: Năm 2016, Lữ đoàn 229 đã quán triệt quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong cơ quan, phân đội, bám sát đặc điểm, nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức xây dựng xây dựng Đảng và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; chú trọng đẩy mạnh hoạt động dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đơn vị có bầu không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng cao, góp phần để đơn vị ổn định và an toàn về mọi mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, lữ đoàn tiếp tục giáo dục, quán triệt, xây dựng ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Từ nay đến cuối năm 2016, lữ đoàn cần tiến hành tốt các hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là SSCĐ, diễn tập cuối năm; đẩy mạnh thi đua đột kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến...