Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Dự buổi làm việc còn có: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4.

tong bi thu nguyen phu trong tham lam viec tai bo tu lenh quan khu 4
Cán bộ chủ chốt Quân khu 4 đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những nét chính về tình hình, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT Quân khu 4 thời gian qua. Nhấn mạnh niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu trước những kết quả lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhất là kết quả chống “giặc nội xâm”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, được thể hiện rõ nét tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Lãnh đạo quân khu cũng báo cáo, nhấn mạnh kết quả LLVT đạt được trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng, công tác dân vận, đối ngoại và một số mặt công tác khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân khu 4 là địa bàn chiến lược, kéo dài suốt 6 tỉnh miền Trung; mảnh đất địa linh, nhân kiệt, nơi sinh ra những người con kiệt xuất của dân tộc, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam và nhiều tướng lĩnh, nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Địa bàn Quân khu 4 cũng là đòn gánh giữa hai miền Nam-Bắc, phía trước là Biển Đông, sau lưng là Trường Sơn và nước bạn Lào. Mảnh đất có tiềm năng, lợi thế, song cũng là nơi chịu nhiều đau thương, mất mát trong các cuộc chiến tranh, giải phóng dân tộc; thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đóng quân trên địa bàn là vinh dự lớn, cũng là gian lao thử thách đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4.

Tổng Bí thư rất vui mừng, phấn khởi về kết quả LLVT Quân khu 4 đạt được trên nhiều mặt công tác, cả trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bày tỏ ấn tượng trước kết quả tham gia giải quyết các sự cố về an ninh trật tự địa bàn; giúp dân phòng chống bão lụt, tiến hành công tác dân vận và công tác đối ngoại. Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng ở Đảng bộ Quân khu có nhiều điểm nhấn quan trọng. Thay mặt Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao những thành tích LLVT Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua và khẳng định: “Thành tích của các đồng chí có đóng góp rất lớn để các tỉnh trên địa bàn phát triển nói riêng, đất nước phát triển nói chung”.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian chia sẻ đến cán bộ, chiến sĩ nhiều thông tin mới về tình hình đất nước. Tổng Bí thư khẳng định, kể từ sau Đại hội XII của Đảng, đất nước tiếp tục phát triển bền vững và chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như hiện nay. Dự báo khả năng 13/13 chỉ tiêu sẽ đạt được trong năm nay, kể cả những chỉ tiêu khó. Tuy vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý: “Thành tích lớn, nhưng chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn dừng lại, bởi sự nghiệp cách mạng rất lớn và còn nhiều khó khăn. Có nhiều việc chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; trên tất cả các lĩnh vực đều có thành tựu nhưng cũng đều có những khó khăn nhất định...”

tong bi thu nguyen phu trong tham lam viec tai bo tu lenh quan khu 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cán bộ, nhân dân tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

Do đó, Tổng Bí thư mong muốn LLVT Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phát huy kinh nghiệm đã có, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao phó. Trong đó, nhiệm vụ số một, nhiệm vụ hàng đầu là phải xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, tuyệt đối tin tưởng vào Trung ương, trung thành tuyệt đối với Đảng, tránh mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Không riêng gì Quân khu 4 mà toàn quân phải trên dưới một lòng theo Đảng, gương mẫu đi đầu, giữ vững, phát huy hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân; xứng đáng là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp cách mạng.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư lưu ý Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cần chủ động dự báo, nhạy bén nắm chắc tình hình, kể cả các tình huống chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân; linh hoạt, sáng suốt trong xử lý các tình huống, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án, tác chiến phòng thủ, phù hợp với sự phát triển của tình hình. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động bất ngờ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ sự nhất trí cao với phương hướng Quân khu 4 xác định trong xây dựng lực lượng. Đó là phải tập trung xây dựng LLVT Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh, SSCĐ cao trong các tình huống. Xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược; chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống...

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân khu 4 thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu "phi chính trị hoá quân đội" của các thế lực thù địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc... Cùng với đó, Quân khu 4 cần chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn; thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa lực lượng vũ trang Quân khu đối với Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào anh em; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá của vùng đất địa linh, nhân kiệt và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, LLVT Quân khu 4 sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

*Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại: Mộ cụ Hà Thị Hy, Bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mộ bà Hoàng Thị Loan, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mộ Nguyễn Sinh Xin, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương, dâng hoa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An) và dâng hương tại Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Mộ và Đền thờ Mai Hắc Đế ở xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An).

*Chiều 28-10, ngay sau khi đến Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại đền thờ Hoàng Đế Quang Trung, trong Di tích Phượng Hoàng Trung Đô thuộc quần thể danh thắng cấp quốc gia Núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An. Trước anh linh hoàng đế Quang Trung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí trong đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Theo kế hoạch, chiều nay (29-10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Nghệ An. Buổi tối, Tổng Bí thư và Đoàn công tác Trung ương dự Lễ kỷ niệm 49 năm chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968/ 31-10-2017).