Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tối 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

tong bi thu chu tich nuoc du ngay hoi dai doan ket toan dan toc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc-một ngày hội rất có ý nghĩa với bà con địa bàn khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du, trong bầu không khí phấn khởi, gần gũi, thân thiết và chân tình.

Ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cách đây 16 năm có sáng kiến tổ chức hàng năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân nhằm làm sống lại không khí, ôn lại truyền thống vẻ vang, qua đó thấy được trách nhiệm của mình xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc hơn.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhờ có đoàn kết thành một khối của các tầng lớp công nông, trí thức, của tất cả đồng bào các dân tộc từ miền Nam, miền Bắc, miền xuôi, miền ngược dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra sức mạnh để đất nước ta giành thắng lợi trước kẻ thù và có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy bà con khu dân cư không những hiểu rõ ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, vai trò và tầm quan trọng của Mặt trận mà còn vận dụng tốt vào trong thực tế, nhờ đó công tác của phường, của khu dân cư đạt được rất nhiều thành tích. Kinh tế, xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong khu dân cư không còn hộ đói, hộ nghèo. Các đoàn thể ở địa bàn dân cư luôn tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Hơn 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có nhiều cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Chia sẻ với những khó khăn do mặt trái của sự phát triển, quá trình đô thị hóa của thành phố lớn như Hà Nội mang lại như tình trạng kẹt xe, dân cư đông đúc.. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng biểu dương phường Nguyễn Du và địa bàn khu dân cư số 6 đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn nếp sống văn minh, thanh lịch. Các gia đình đoàn kết, tương thân, tương ái, không để điều gì đáng tiếc xảy ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc khu dân cư số 6, phường Nguyễn Du nói riêng và thành phố Hà nội nói chung thực sự trở thành thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại, người Hà nội phải thể hiện mẫu mực tiêu biểu của văn hóa dân tộc suốt hơn 4.000 năm lịch sử./.