Mới đây, tại Nhà Hát Lớn TP HCM, lần đầu tiên Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh 40 đơn vị tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ.

ton vinh 40 don vi dien hinh phat trien nong nghiep huu co
Tôn vinh các đơn vị điển hình về phát triển nông nghiệp hữu

Trong hơn 100 hồ sơ đăng ký trên cả nước, Ban tổ chức đã chọn lọc và trao 11 cúp vàng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, 1 cúp vàng trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ, 28 cúp cho sản phẩm sản xuất theo phương pháp hữu cơ, 1 cúp cho đơn vị có công đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp hữu cơ.

Tiêu chí để bình chọn các điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh; tích cực xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; có những sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; tham gia bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời đảm bảo các tiêu chí về doanh thu, nghĩa vụ nộp thuế và góp phần tích cực vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội...

Lễ tôn vinh là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và hội viên nông dân cả nước trao đổi kinh nghiệm, học tập các gương điển hình tiêu biểu để tiếp tục sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững.

Theo ông Lê Quốc Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, ở Việt Nam, nông nghiệp hữu cơ mới đang trong giai đoạn đầu phát triển nên tiềm năng còn rất lớn. Hiện ngành nông nghiệp hữu cơ cũng được Chính phủ rất quan tâm nên trong thời gian tới sẽ có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân đặc biệt là về vốn để phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Ông Phong cho biết, Hiệp hội đang xây dựng chuỗi siêu thị tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên toàn quốc nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích nông dân sản xuất./.