Báo cáo trung tâm tại tọa đàm nêu rõ: Tại Việt Nam và trên các tuyến biên giới thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, gây mất ổn định về an ninh, trật tự, xâm phạm trực tiếp danh dự, nhân phẩm, tính mạng của con người. Mặc dù công tác phòng chống mua bán người vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Bộ Tư lệnh BĐBP và sự phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, Cục PCMT&TP đã tích cực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mua bán người và đạt được một số kết quả nhất định. Từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, xử lý 50 vụ, liên quan đến 29 đối tượng, lừa bán 91 nạn nhân; trong đó đã xác lập và đấu tranh thành công 11 chuyên án (tăng 37,5% so với năm 2017), khởi tố 11 vụ/24 đối tượng. Các đơn vị cũng tổ chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống mua bán người với 553 buổi/141.200 lượt người ở khu vực biên giới đã tham gia, cấp phát trên 8.000 tờ rơi nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người.

toa dam nang cao hieu qua cong tac phong chong mua ban nguoi
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung như: Đặc điểm tình hình có liên quan và những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người trong thời gian qua; thực trạng công tác phối hợp điều tra, xác minh chuyên án, vụ án mua bán người; thực trạng áp dụng pháp luật trong đấu tranh với tội phạm mua bán người, những khó khăn, vướng mắc về pháp luật ảnh hưởng đến việc thu thập, củng cố chứng cứ chứng minh tội phạm; công tác kiểm soát hoạt động điều tra vụ án mua bán người; công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và các biện pháp phòng ngừa tội phạm và thực trạng công tác phối hợp giải cứu, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.../.