Ngày 9/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc thương lượng bồi thường lần thứ 6 với ông Huỳnh Văn Nén và gia đình. Tuy nhiên, cuộc thương lượng không thành khi ông Nén và gia đình yêu cầu bồi thường 13 tỷ đồng còn TAND tỉnh Bình Thuận đề nghị bồi thường 6.859.965.000 đồng.

toa an tang boi thuong len 68 ty ong huynh van nen chua chap nhan

Một cuộc thương lượng giữa TAND tỉnh Bình Thuận và gia đình ông Huỳnh Văn Nén (Ảnh luật sư cung cấp)

Như vậy, qua 6 lần thương lượng, từ con số 18 tỷ đồng gia đình ông Nén yêu cầu, TAND tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận bồi thường số tiền cao nhất là 10,5 tỷ đồng ở lần thương lượng thứ 3, nhưng sau đó đã hạ xuống còn 2,6 tỷ ở lần thứ 4 và nâng lên 5 tỷ ở lần thứ 5.

Kết thúc cuộc thương lượng lần thứ 6, giữa gia đình ông Nén và TAND tỉnh Bình Thuận chưa đưa ra quyết định tiếp tục thương lượng hay sẽ chấm dứt thương lượng để giải quyết tại một phiên tòa khởi kiện đòi bồi thường.

Ông Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người trong vụ án bà Lê Thị Bông và vụ án bà Dương Thị Mỹ (hay còn gọi "vụ án vườn điều". Ông phải ngồi tù oan tổng cộng 17 năm 5 tháng cho 2 vụ án này. Cuối tháng 10/2015, ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Cuối tháng 11/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén./.