Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đến dự hội thảo. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có Thiếu tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đầu mối cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trực thuộc Quân chủng PK-KQ.

to chuc hoi thao de an xay dung luc luong khong quan
Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo đã tập trung vào một số vấn đề của đề án, như: Cơ sở pháp lý, quan điểm, mục tiêu, phạm vi đề án; thực trạng lực lượng KQ; sự cần thiết phải xây dựng đề án. Hội thảo đặc biệt chú trọng phân tích, làm rõ nội dung, giải pháp xây dựng lực lượng KQ, như: Xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng KQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả Công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng KQ; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng huấn luyện và nền nếp công tác của các ngành bảo đảm theo quy định; sửa chữa, cải tiến, sản xuất và mua sắm trang bị kỹ thuật; đầu tư, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, hậu cần, mua sắm phương tiện, trang bị hậu cần hiện đại; khai thác sử dụng có hiệu quả an toàn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; tăng cường hợp tác đào tạo phi công quân sự, cán bộ, nhân viên kỹ thuật...

to chuc hoi thao de an xay dung luc luong khong quan
Quang cảnh hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo đã nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc đặt ra cho lực lượng Không quân (KQ) những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Bên cạnh đó, đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi về phương thức, thủ đoạn tác chiến. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng. Vì vậy, việc “Xây dựng lực lượng Không quân Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là cần thiết, đúng theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn; đồng thời tạo bước phát triển mới cho lực lượng KQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới./.