Tại buổi làm việc, Huyện ủy Phú Lương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, 5 năm qua, Đảng bộ huyện Phú Lương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, đến nay, Huyện ủy Phú Lương đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; triển khai các văn bản cấp trên đến các cán bộ chủ chốt cấp huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc; đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo của huyện; quyết định thành lập các tiểu ban của Đại hội; hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy cấp cơ sở; lựa chọn các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm. Theo kế hoạch, các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội hoàn thành trong tháng 5/2020; Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến tiến hành trong tháng 7/2020.

Các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm qua, những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ; việc xây dựng bộ chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt là vấn đề tính toán lại các chỉ tiêu sau khi xã Sơn Cẩm về thành phố Thái Nguyên năm 2017; xác định điểm nhấn của nhiệm kỳ tiếp theo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ, đồng thời đánh giá cao những thông tin từ cơ sở cung cấp cho Đoàn. Đây là căn cứ để Tổ Biên tập Văn kiện bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí cũng yêu cầu Huyện ủy Phú Lương rà soát kỹ những chỉ tiêu chưa đạt, những khó khăn vướng mắc để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt được; làm rõ nhóm chỉ tiêu tăng, giảm và xác định trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá trong 5 năm tới./.