Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, ông Võ Văn Leo đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, quan hệ bất chính với phụ nữ có gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

tinh uy hau giang ky luat pho cuc truong cuc thi hanh an dan su tinh

Hình thân mật của ông Leo với người phụ nữ đã có gia đình. (Ảnh: Vietnamnet)

Vi phạm của ông Võ Văn Leo đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan đồng chí công tác.

Cùng ngày, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã công bố Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với ông Lê Thanh Phong, đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kỷ luật ông Lê Thanh Phong bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Qua xem xét, giải quyết khiếu nại, UBKT Tỉnh ủy quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” xuống kỷ luật “khiển trách” đối với ông Lê Thanh Phong./.