Ngày 25/6, gần 3.000 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 93 người bị chôn vùi trong một vụ lở đất do mưa lớn xảy ra sáng sớm 24/6 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Gần hai ngày trôi qua, hy vọng tìm thấy người còn sống đang mờ nhạt bởi theo các chuyên gia địa chất, những người mất tích có thể đang bị khối lượng đất đá hàng trăm vạn tấn vùi lấp.

tim thay them 10 thi the trong vu lo dat kinh hoang o trung quoc

Công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương (Ảnh: AP)

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên thông báo đến nay đã có ít nhất 25 người được xác định thiệt mạng và 93 người mất tích.

Đến đầu giờ chiều nay, có thêm 10 thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ đang sử dụng một máy xúc cỡ lớn, 36 máy đào và hàng nghìn phương tiện khác để loại bỏ những tảng đất đá khổng lồ chất cao tới 3m- 7m, tìm kiếm cứu hộ, khai thông tuyến đường bộ và đường sông.

Vụ lở đất khủng khiếp xảy ra tại ngôi làng Tân Ma, huyện Mậu vào khoảng 5h30’ ngày 24/6.

Một phần ngọn núi gần đó đã đổ ấp xuống chôn vùi 62 ngôi nhà và chặn lấp một đoạn sông dài 2 km. Được biết, vụ lở đất đau thương xảy ra do những trận mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua./.