tim thay hai cot nghi la cua phi cong nguoi viet nam va lien xo cu
Khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ phi công bị tai nạn trong khi bay huấn luyện, mất tích ngày 30/4/1971
tim thay hai cot nghi la cua phi cong nguoi viet nam va lien xo cu
Bộ CHQS tỉnh tổ chức trinh sát, khoanh vùng, xác minh thực địa

Trước đó, vào ngày 9/8 và 10/8/2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng gồm 19 đồng chí do Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy trinh sát, xác minh thực địa. Quá trình xác minh tìm kiếm, Đoàn phát hiện vị trí máy bay gặp nạn cách đỉnh núi khoảng 130m, máy bay đâm vào núi tạo thành hố sâu khoảng 3m, rộng khoảng 5 - 6m, có rất nhiều đất đùn sang hai bên tạo thành mô và có một số vết tích ở các cành cây, ngọn cây do máy bay va vào để lại (một số cây bị cụt ngọn), đoàn còn phát hiện một số mảnh nhôm nhỏ ở khe suối (trên đường Đoàn hành quân lên trinh sát), một số mảnh kính vỡ vụn của máy bay, dây dù, mảnh dù, lốp máy bay.

tim thay hai cot nghi la cua phi cong nguoi viet nam va lien xo cu

Đến ngày 24/9/2018, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng đi trước mở đường, làm lán trại, làm công tác chuẩn bị; ngày 26/9/2018, lực lượng 29 đồng chí do Thượng tá Nguyễn Trung Thành, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ.

Qua quá trình tìm kiếm, Đoàn công tác đã phát hiện và cất bốc được 2 hài cốt nằm cách nhau khoảng 20m, cùng các di vật: đế giầy, găng tay, bao súng ngắn, 1 đoạn dây lưng dài khoảng 30cm và một số mảnh vải quần áo. Nhận định ban đầu nghi là hài cốt phi công Yuri Poyakov, Liên Xô (cũ) và hài cốt của liệt sỹ phi công Công Phương Thảo người Việt Nam hy sinh ngày 30/4/1971 trong khi bay huấn luyện.

Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm, cất bốc, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh đã đưa hài cốt 2 phi công về Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ./.