Tai nạn xảy đến với nam thanh niên K.L. (28 tuổi, quốc tịch Campuchia) từ 2 năm trước. Khi đang chạy xe gắn máy trên đường với tốc độ cao, do không quan sát thấy sợi dây cước giăng ngang công trình sửa chữa đường nên nạn nhân bị sợi dây cắt lìa khí quản.

tim lai giong noi cho benh nhan bi dut lia khi quan sau 2 nam

Khí quản bệnh nhân bị sẹo hẹp, bít tắc hoàn toàn qua nội soi kiểm tra

Được bệnh viện trong nước cứu chữa nhưng suốt 2 năm qua nạn nhân phải đeo ống cannula (ống thông) mở khí quản. Anh không thể nói được, cuộc sống, sinh hoạt cá nhân trở nên khó khăn, bất tiện. Tình cờ trong lần sang Việt Nam, anh được người quen đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng, TPHCM thăm khám.

Về phương án cứu chữa, PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc bệnh viện, cho biết: “Người bệnh đã bị đứt khí quản 2 năm nên phẫu thuật can thiệp đối mặt với nguy cơ chảy máu kéo dài, liệt dây thần kinh”.

Qua thăm khám còn phát hiện bệnh nhân bị sẹo hẹp khí quản do di chứng từ tai nạn. Kết quả nội soi thanh khí quản cho thấy, bệnh nhân bị sẹo hẹp bít tắc hoàn toàn khí quản, chỗ bít tắc cách thanh môn khoảng 25mm, không có đường thông.

Trước tình trạng sẹo hẹp khí quản đoạn cổ (độ IV) các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt 5cm đoạn bị hẹp, bóc tách kéo hai đầu khí quản nối vào với nhau. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, 2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được rút nội khí quản. Sau 7 ngày, anh được rút ống nuôi ăn, sức khỏe tiến triển rất tốt.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã phát âm được nhưng để giọng nói rõ và chuẩn, người bệnh phải trải qua thời gian tập vật lý trị liệu.

Được biết, đây là cuộc phẫu thuật cắt nối khí quản đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng.