Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 7.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Hệ thống dân vận các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động trái pháp luật của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, không để xảy ra các điểm nóng. Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

tiep tuc day manh phong trao thi dua dan van kheo
Toàn tỉnh đã xây dựng được gần 7.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đổi mới hoạt động công tác dân vận. Bên cạnh đó làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; nắm chắc cơ sở, tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy các cấp tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.