Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi một số ý kiến về quan hệ song phương giữa hai nước, hai quân đội. Hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực, thực sự phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng đóng góp vào mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước. Trong đó, quan hệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước là một điểm sáng, đặc biệt là hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã trở thành một trong những mô hình hợp tác đem lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng đường biên giới trên bộ giữa hai nước thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và xây dựng thành cơ chế hợp tác định kỳ; đồng thời cùng nhau nghiên cứu xây dựng những mô hình, phương thức hợp tác mới thực sự có hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

tiep tuc day manh hoat dong giao luu quoc phong bien gioi viet trung
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Thích Kiến Quốc tại cuộc gặp. Ảnh: Tân Phong.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cần nghiêm túc thực hiện theo Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về những nguyên tắc giải quyết các vấn đề trên biển Việt-Trung, trên cơ sở luật pháp quốc tế; quân đội hai nước cần phát huy vai trò trụ cột, tích cực tham mưu cho hai Đảng, hai nhà nước để giải quyết những bất đồng, duy trì hòa bình, an ninh trên biển.