Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự buổi gặp mặt, tôn vinh có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4. Buổi gặp mặt, tôn vinh có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 127 ĐHTT toàn quân thực hiện CVĐ.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ

Trước buổi gặp mặt, tôn vinh ĐHTT, bên hành lang của hội trường Bộ tư lệnh Quân khu 4, trao đổi, trò chuyện với chúng tôi về quá trình thực hiện CVĐ của đơn vị, Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 nhớ về kỷ niệm sáng 13-1-2014, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) tổ chức Lễ phát động CVĐ làm điểm cho toàn quân. Đồng chí Chính ủy Quân đoàn chia sẻ: “Được cấp trên chọn phát động điểm CVĐ cho toàn quân là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là động lực lớn để đơn vị nỗ lực phấn đấu vươn lên giành đỉnh cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Theo Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, ngay sau lễ phát động ở Trung đoàn 209, toàn quân đoàn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp thực hiện, tạo khí thế mới, quyết tâm mới đưa CVĐ đi vào cuộc sống. Thể hiện rõ là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung của CVĐ theo Chỉ thị 788-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương vào nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình; phân công rõ trách nhiệm đối với chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cùng cấp, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên từng phân đội trong tổ chức thực hiện CVĐ. Triển khai cho từng người đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các nội dung CVĐ; khuyến khích các cá nhân có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật xây dựng cơ quan, đơn vị. Cấp phân đội tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện CVĐ theo tuần; trung đoàn, sư đoàn theo tháng. Quân đoàn gắn thực hiện CVĐ với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và phong trào Thi đua Quyết thắng. Từ đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn phát huy tốt truyền thống “Thần tốc, quyết thắng” lập nhiều thành tích xuất sắc trong thời bình, góp phần để quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao lưu với các ĐHTT tại buổi gặp mặt.

Nói về việc quán triệt, triển khai thực hiện CVĐ ở các đơn vị trong Bộ Tham mưu Quân khu 5, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính, Phó tham mưu trưởng Quân khu cho biết: “Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của TCCT, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tham mưu đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện; gắn kết chặt chẽ CVĐ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Do đó CVĐ có sức sống mạnh mẽ từ cơ sở”.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đọc báo cáo sơ kết CVĐ.

Chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ như chia sẻ của Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính và nhiều đại biểu dự gặp mặt, tôn vinh ĐHTT đã được Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khái quát thông qua báo cáo sơ kết CVĐ giai đoạn 2014-2017. Báo cáo nêu rõ: Ba năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ; các nội dung, biện pháp thực hiện CVĐ phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Gắn kết quả thực hiện CVĐ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị VMTD, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. CVĐ thật sự là hoạt động chính trị sâu rộng, khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn của cán bộ, chiến sĩ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực hiện CVĐ đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cấp, mọi ngành, mọi người, xuyên suốt trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác.

Nhân rộng điển hình, lập chiến công mới

Là người đầu tiên phát biểu tham luận tại buổi gặp mặt, tôn vinh, Đại tá Vương Kim Hải, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chọn cách tiếp cận vấn đề rất cụ thể, từ việc xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hiện CVĐ. Đồng chí đã mạnh dạn tham mưu đề xuất và tổ chức được nhiều mô hình học Bác có hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Đại tá Vương Kim Hải cho rằng, mỗi tập thể và từng cá nhân, quán triệt tốt các nội dung của CVĐ, sẽ thấy được vinh dự và trách nhiệm của người quân nhân, từ đó có thể tìm tòi, sáng tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi CVĐ.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Từ nội dung phát biểu của Đại tá Vương Kim Hải làm tôi nhớ lại chiều ngày 16-5 trong đoàn đại biểu ĐHTT báo công với Bác tại Khu Di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), anh Hải đã giới thiệu với các đại biểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 và nói về trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thực hiện CVĐ. Đó là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An phát huy hơn nữa truyền thống quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Quân đội, ra sức phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến năm 2020, LLVT Nghệ An đạt danh hiệu “Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới.

Thể hiện tình cảm, trách nhiệm với Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung và các ĐHTT nói riêng đã lập những thành tích, chiến công xuất sắc trong thực hiện CVĐ. Thể hiện rõ trong các phóng sự về các ĐHTT tại buổi gặp mặt, tôn vinh, các đại biểu được chứng kiến những nỗ lực, cố gắng trong tập luyện của Đại tá Hoàng Xuân Vinh, Huấn luyện viên trưởng, Đội Bắn súng Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu. Trách nhiệm với nghề nghiệp, luôn say sưa nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp đỡ học viên tận tình của Trung tá Lê Đình Mạnh, Phó Chủ nhiệm Khoa Dược, Trường Cao đẳng Quân y 1, Học viện Quân y. Ở đó các ĐHTT đã thấm nhuần sâu sắc lời Bác dặn: “Năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn do công tác, do luyện tập mà nên”.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với các ĐHTT.

Dự buổi gặp mặt, tôn vinh ĐHTT các đại biểu còn được nghe nhiều tham luận của các ĐHTT luôn có ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, nêu gương sáng cho đồng đội và cấp dưới noi theo như: Thượng tá Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, nói đi đôi với làm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Minh Sơn, Chỉ huy trưởng Đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, Vùng 4, Quân chủng Hải quân luôn chủ động trong chỉ huy, điều hành huấn luyện, SSCĐ, gần gũi yêu thương chiến sĩ, làm tốt công tác dân vận. Đại úy Nguyễn Thị Vinh, Phó chủ nhiệm Bộ môn Tin học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Sĩ quan Lục quân 1 luôn chủ động vượt qua những khó khăn riêng, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Các ý kiến phát biểu tham luận, phóng sự truyền hình tại buổi gặp mặt, tôn vinh và tâm sự của nhiều đại biểu chúng tôi gặp gỡ, trao đổi đều khẳng định: Thực hiện CVĐ là tình cảm sâu đậm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với Bác Hồ kính yêu; trở thành động lực thúc đẩy toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Buổi gặp mặt có ý nghĩa chính trị sâu sắc khi được tổ chức tại Nghệ An, quê hương Xô Viết giàu truyền thống cách mạng, nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam”.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, làm cho CVĐ thực sự là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 127 đồng chí ĐHTT tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn ĐHTT trong toàn quân.

tiep noi mach nguon truyen thong lap nhieu chien cong thanh tich moi

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các ĐHTT.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của CVĐ; nâng cao nhận thức; đề cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện CVĐ; đưa CVĐ phát triển lên một bước mới, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị; thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng Quân đội về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, tôn vinh ĐHTT thực hiện CVĐ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao bằng khen của Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường trao vòng nguyệt quế tặng 127 ĐHTT thực hiện CVĐ.

Thông qua các hoạt động của chương trình gặp mặt, tôn vinh ĐHTT toàn quân thực hiện CVĐ, chúng tôi cũng như các đại biểu nhận thấy: Thành tích của các ĐHTT tạo cho CVĐ có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích mới. Thành tích đó, góp sức làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.