Vào lúc 7 giờ ngày 22-6, tại Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tàu SAR 272 đã cập cảng đưa thuyền trưởng Trần Văn Du (SN 1988, quê Nam Định) vào bờ trong tình trạng sức khỏe ổn định.

thuyen truong troi dat 14 km tren bien giua dem

Thuyền trưởng sà lan (áo xanh) được lãnh đạo và nhân viên Trung tâm III đưa vào đất liền

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 21-6, sà lan HP 4221 hành trình từ Long An về Vũng Tàu, khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 9 hải lý về phía Tây-Tây Nam, cách bãi biển Cần Giờ - TP HCM khoảng 6 hải lý về phía Nam thì thuyền trưởng Du bị rơi xuống biển .

Anh Du cho biết mình bị rơi xuống khi đang đi kiểm tra sà lan, sau đó trôi dạt, lênh đênh trên biển. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, nhận được thông tin từ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Trung tâm III đã điều động tàu SAR 272 ra hiện trường, phối hợp cùng các tàu cá đang hoạt động quanh khu vực tổ chức tìm kiếm thuyền trưởng sà lan bị nạn.

Đến 1 giờ 40 phút ngày 22-6, thuyền trưởng Vũ đã được phát hiện, cứu vớt lên tàu tại vị trí cách nơi bị nạn khoảng 7,5 hải lý về phía Tây-Tây Bắc. Sau đó, được tàu SAR 272 chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa về Vũng Tàu để làm các thủ tục bàn giao cho các cơ quan liên quan và đại diện chủ tàu.