Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to. Đêm qua (14/9), mưa to cộng với Thủy điện Hố Hô xả lũ, gây ngập lụt và cô lập một số xã vùng cao huyện miền núi Tuyên Hóa.

thuy dien ho ho xa lu hon 300 nha dan vung cao tuyen hoa bi ngap
Thủy điện Hố Hô xả lũ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, thống kê ban đầu có hơn 300 nhà dân ở 2 xã vùng cao Thanh Hóa và Thanh Trạch bị ngập, nhiều nhà ngập sâu hơn 4 mét. Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu vụ hè thu. Ngay trong đêm qua, người dân phải di chuyển lên nhà cao tầng để tránh lũ. Đến sáng nay, cây cầu duy nhất từ huyện vào trung tâm xã Thanh Thạch bị ngập sâu không thể qua lại, gây cô lập xã này.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện mưa đã tạnh, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả: Hôm qua ở trên này mưa to, Thủy điện Hố Hô xả lũ lúc 1 giờ sáng. Sáng nay, nước lũ trên mức báo động 2 khoảng 1,5 mét, một số đường bị ngập, chia cắt. Còn thiệt hại thì chờ nước rút mới tính được. Ở vùng Tuyên Hóa này khi lũ về không thể đến địa bàn được do lũ chảy cuồn cuộn. Chỉ có khi triển khai phòng chống phải cử người về các địa điểm trước để giúp)

Hiện nay, lũ trên sông Gianh, tỉnh Quảng Bình đang lên nhanh. Mực nước lúc rạng sáng nay trên sông Gianh tại Mai Hóa trên báo động 2. Dự báo, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên, mực nước tại Mai Hóa có khả năng xấp xỉ báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt, ngập úng ở vùng thấp trũng trên lưu vực sông Gianh, tỉnh Quảng Bình./.