Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh BĐBP.

thuong tuong nguyen trong nghia tham kiem tra tai bo doi bien phong tp ho chi minh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng, BĐBP TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, các đơn vị thuộc BĐBP TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, các hoạt động CTĐ, CTCT, bảo đảm sát nhiệm vụ chính trị trung tâm. Các đơn vị đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phổ biến pháp luật cho bộ đội. Nhiều đơn vị xây dựng các giải pháp sáng tạo thiết thực trong triển khai thực hiện “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, duy trì và phát huy tốt các thiết chế văn hóa, chủ động đẩy mạnh tuyên truyền “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đơn vị cũng đã tập trung nâng cao chất lượng, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, BĐBP Thành phố thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội... Trong buổi sáng, đoàn đã đến kiểm tra đơn vị cơ sở của BĐBP Thành phố là Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP Hồ Chí Minh và Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng.

thuong tuong nguyen trong nghia tham kiem tra tai bo doi bien phong tp ho chi minh
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao thành tích nổi bật của BĐBP TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, BĐBP Thành phố cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn, pháp luật cho bộ đội. Từng đơn vị cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện mọi nhiệm vụ. BĐBP Thành phố phải luôn đoàn kết, quyết tâm, xây dựng đơn vị phát triển mạnh hơn nữa, tiêu biểu trong cải cách hành chính, thủ tục biên phòng điện tử. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, BĐBP Thành phố cần luôn quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ, BĐBP trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Đoàn đã tham quan, nghe thuyết minh về các phòng trưng bày chuyên đề của bảo tàng./.