Tính đến chiều ngày 20-1, sau 15 ngày tích cực mở rộng địa bàn khai quật, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực sông Thạch Hãn, thôn Tân Mỹ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã cất bốc, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt tìm thấy được bao bọc trong tăng võng, cùng nhiều di vật, như: Gương, lược, cúc áo, giày, nhẫn, ví, đầu đạn cối 82, B41...

thuong tuong nguyen trong nghia tham dong vien luc luong quy tap hai cot liet si tinh quang tri
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà động viên Đội quy hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao thành tích, kết quả của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được trong thời gian qua. "Đội quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục khắc phục khó khăn, tích cực khai thác nắm thêm các nguồn tin về các liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng mở rộng địa bàn tìm kiếm bảo đảm nhanh, hiệu quả, để sớm đưa được hài cốt các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ vĩnh hằng tại quê hương đất mẹ", Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia đường 9, Thành cổ Quảng Trị và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình.