Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh BĐBP.

thuong tuong nguyen trong nghia lam viec voi co quan thuong truc bo tu lenh bo doi bien phong tai phia nam
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, các đơn vị BĐBP khu vực phía Nam đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, các hoạt động CTĐ, CTCT, bảo đảm sát nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong đó, đã tổ chức nghiêm túc sinh hoạt chính trị, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với tỉnh ủy, thành ủy, giữa các đồn biên phòng với xã, phường biên giới… Từng đơn vị đã tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân. Cùng với đó, các đơn vị đã triển khai chương trình, kế hoạch giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hãy làm sạch biển”… Các đơn vị BĐBP đã duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, làm tốt công tác biên phòng, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng ven biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao các thành tích nổi bật trong hoạt động CTĐ, CTCT, công tác biên phòng, SSCĐ, xây dựng lực lượng của các đơn vị BĐBP khu vực phía Nam. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ về chính trị, pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Thời gian tới, các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng trên địa bàn biên giới, biển góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội bền vững; từng đơn vị đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP./.