Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp ông Rô Ma-na-bê và các thành viên
đoàn Nhật Bản. Ảnh: HỮU BẰNG.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chúc mừng ông Rô Ma-na-bê mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng Nhật Bản; mong muốn trên cương vị mới, ông Rô Ma-na-bê sẽ quan tâm và tích cực đóng góp vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam đánh giá cao các cơ chế hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và ASEAN, đồng thời ủng hộ Nhật Bản tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản vào cuối năm nay.

Hai đồng chí Thứ trưởng cho rằng, kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương tháng 10-2011, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan cấp tá, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị hai bên xem xét và xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh.

Theo QĐND