Thượng tướng Bế Xuân Trường và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tham quan các phân xưởng sửa chữa máy bay tiêm kích tại Nhà máy A32. Là đơn vị duy nhất trong toàn quân có nhiệm vụ sửa chữa, tăng hạn các loại máy bay tiêm kích và các trang bị kỹ thuật hiện đại, những năm qua, Nhà máy A32 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong toàn quân. Trong điều kiện trang thiết bị vật tư khan hiếm, số lượng máy bay đã sử dụng nhiều năm, xuống cấp nên lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã động viên cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật phát huy nội lực, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với hàng trăm công trình, mô hình được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng thực thế, giúp nhà máy hoàn thành vượt trên 100% kế hoạch sản xuất. Nhờ đó, năm 2018, doanh thu của nhà máy đạt trên 300 tỷ, thu nhập bình quân người lao động trên 18 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách. Đặc biệt, năm 2018, Nhà máy vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; liên tục 4 năm liền được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

thuong tuong be xuan truong kiem tra va lam viec tai nha may a32
Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm, làm việc tại Nhà máy A32.
thuong tuong be xuan truong kiem tra va lam viec tai nha may a32
Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn công tác tham quan phân xưởng sửa chữa máy bay tiêm kích.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Nhà máy A32 đạt được; khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân chủng Phòng không-Không quân, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thời gian tới, cán bộ, công nhân viên Nhà máy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn; chủ động đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng cơ sở; triển khai nhanh các dự án mang tính cấp thiết nhằm tăng cường chất lượng sửa chữa, tăng hạn các loại máy tiêm kích, góp phần giữ vững sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện.