thuong tuong be xuan truong dang huong tai khu di tich lich su 277
Đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử 27/7

Tại khu di tích, các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trò chuyện với nhân dân địa phương, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định vị trí, ý nghĩa của công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội nhân dân.

Ghi nhận đóng góp quan trọng của quân và dân huyện Đại Từ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh./.