thuong hieu nao ban nhieu xe nhat viet nam thang 62019

Tháng 6/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.520 xe, tăng 0,1% so với tháng 5/2019 và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, doanh số xe du lịch đạt 20.287 (tăng 3% so với tháng 5/2019), xe thương mại đạt 6.649 (giảm 9%) và xe chuyên dụng là 584 xe (tăng 14%).

Trong đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.162 xe, tăng 6% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 11.358 xe, giảm 7%.

Tuy nhiên, việc các đại lí phải "dọn kho" Vios với mức cắt lỗ từ 20 - 30 triệu đồng đã giúp phiên bản hiện tại của mẫu xe hạng B này đóng góp không nhỏ vào doanh số hơn 7.500 xe của Toyota trong tháng 6/2019. Chính động thái này đã giúp thương hiệu Nhật Bản này vượt qua đối thủ đang lên Hyundai Thành Công, với khoảng cách gần 1.000 xe, trong khi trước đó một tháng, sự chênh lệch này chưa đến 50 xe.

Đáng quan tâm, Honda Việt Nam bất chấp việc phải nhập khẩu gần hết các mẫu xe (ngoại trừ City lắp ráp trong nước) với nhiều thủ tục và thời gian hơn, đã vượt qua các đối thủ khác như Ford, Mazda, KIA... để đứng thứ 3 trong danh sách các thương hiệu bán nhiều xe nhất trong tháng 6/2019. Các dòng xe có kết quả kinh doanh tốt, giúp Honda giành được vị trí này bao gồm CR-V (gần 980 chiếc), City (720 chiếc), Jazz (hơn 400 chiếc), thậm chí mẫu Brio vừa ra mắt cũng đạt gần 400 chiếc...

Trong tháng 6 này, bảng thống kê vẫn chưa có VinFast, dù hãng xe trong nước này đã chính thức đưa mẫu Fadil đến tay người tiêu dùng từ ngày 17/6. Hiện tại, VinFast chưa có kế hoạch tiết lộ doanh số (thực).

Cùng với VinFast, Mercedes-Benz chuẩn bị đón nhận Tổng Giám đốc mới, thay thế cho người tiền nhiệm Choi Duk Jun; do đó, vào thời điểm hiện tại, hãng xe sang này tạm dưng công bố doanh số.

Cùng chung cảnh ngộ còn có Mekong, TCIEV - nhà máy lắp ráp Nissan Sunny và X-Trail cũng tạm dừng công bố doanh số khi không còn sản xuất tại Việt Nam.