Tham gia trong đoàn có đại biểu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan của Bộ Quốc phòng. Dự và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2.

thuo ng tuo ng le chiem kiem tra thuc hien de an tim kiem quy tap hai cot liet si cua quan khu 2
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 1237. Theo đó, Quân khu 2 đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập huấn, hướng dẫn, triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS… Sau hai năm, 200 HCLS đã tìm kiếm và quy tập.

thuo ng tuo ng le chiem kiem tra thuc hien de an tim kiem quy tap hai cot liet si cua quan khu 2
Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để thực hiện đề án hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2 và đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS ở trong và ngoài nước; nhanh chóng hoàn thành và triển khai Đề án về rà phá bom mìn, khắc phục vật cản nổ để tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.